Ông lớn làng bia Sabeco bị phạt nặng

2016-11-24 09:22:29 0 Bình luận
'Ông lớn' trong làng bia là Sabeco bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Chiều 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra án phạt 100 triệu đồng đối với Sabeco, nguyên nhân do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Ông lớn làng bia Sabeco bị phạt nặng
Sabeco bị phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Cụ thể, hàng loạt báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2014 và 2015, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, báo cáo thường niên năm 2014 và 2015, báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014 và 2015, báo cáo thường niên các năm 2014 và 2015… theo quy định phải đưa lên trang điện tử doanh nghiệp đã không được Sabeco thực hiện.

Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hiện là một trong 4 ông lớn thống lĩnh thị trường bia Việt, gồm: Sabeco chiếm 40% thị phần, Heineken 25%, Habeco 18%, và bia Huda Huế 7%. 10% ít ỏi còn lại là của các hãng khác.

Hồi tháng 9 năm nay, thị trường bia Việt nóng trước thông tin cổ phiếu của Sabeco dự kiến niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hose trong tháng 11. Một đợt chạy đua gom cổ phiếu đã xuất hiện, đẩy giá cổ phiếu Sabeco lên cao ngất ngưởng.

Trên sàn OTC, lượng chào mua cổ phiếu Sabeco tăng đột biến và mức giá chào mua cũng tăng mạnh. Đến ngày 5/11/2016 giá mua bán Sabeco trên thị trường tự do đã đạt 130.000 đồng/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên 83.400 tỉ đồng, gần 3,6 tỉ đô la Mỹ.

Theo giới phân tích, việc tăng giá mạnh của cổ phiếu Sabeco được cho là nhằm đón sóng trước khi cổ phiếu này lên sàn. Đây là mức tăng khá mạnh, tăng trên 30% bởi trước đó 1 tháng giá cổ phiếu này chỉ ở mức hơn 60.000 đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quí 3/2016 của Sabeco dự kiến doanh nghiệp có khả năng đạt lợi nhuận sau thuế 4.800-5.000 tỉ đồng năm nay. Triển vọng trên của Sabeco là một nhân tố kích thích nhà đầu tư tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phiếu. Tuy nhiên, việc Sabeco chậm trễ không công bố hàng loạt thông tin cho thấy doanh nghiệp còn nhiều điều phải hoàn thiện trước khi gia nhập sân chơi lớn.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ có đề nghị truy thu nộp bổ sung ngân sách số thuế phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến 2014 của Sabeco gần 2.480 tỷ đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...